Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Thứ tư, 02/07/2025 07:50

Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo, tuy nhiên, tình trạng lừa đảo qua mạng thời gian gần đây vẫn tiếp tục nở rộ.

Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy.
Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy.

Qua theo dõi, cập nhật tin báo từ Công an các đơn vị, địa phương, gần đây trên địa bàn Đà Nẵng, các đối tượng tội phạm vẫn sử dụng phương thức như giả danh Công an, Viện kiểm sát, cán bộ thuế... thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án hình sự như rửa tiền, ma túy...

Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân hợp tác, chuyển tiền vào tài khoản "kiểm tra" để chứng minh mình vô tội. Thủ đoạn này dù được xem là "đã lỗi thời", thế nhưng vẫn có nhiều người muốn khẳng định mình vô tội và mắc bẫy.

Đơn cử, lúc 21 giờ 20 ngày 25-6, Công an phường Phước Mỹ (cũ) tiếp nhận tin báo của anh B.M.C (2006), trú thành phố Hà Nội về việc, lúc 9 giờ cùng ngày, tại đường Dương Đình Nghệ (Đà Nẵng), anh C. bị một đối tượng mạo danh Công an liên lạc qua điện thoại, nói anh liên quan đến việc rửa tiền. Anh C. làm theo hướng dẫn và đã chuyển 990 triệu đồng cho đối tượng để chứng minh mình trong sạch và sau đó mới biết đối tượng mạo danh lừa đảo và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tiếp đến 10 giờ ngày 27-6, Công an phường Hòa Minh (cũ) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn H.Q (1992, người địa phương) về việc, ngày 26-6, anh nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng cán bộ thuế ở Đà Nẵng, yêu cầu anh Q. chứng minh năng lực vốn điều lệ khi mở công ty. Anh Q. chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do mình đứng tên. Đến 12 giờ 15 cùng ngày, anh phát hiện bị mất là 503,8 triệu đồng trong tài khoản. Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu có thể anh Q. bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại.

Một hình thức lừa đảo khác, không mới nhưng vẫn được các đối tượng tội phạm khai thác, đó là lừa đặt phòng khách sạn. Điển hình, lúc 16 giờ 30 ngày 27-6, chị P.T.K.D (1983), trú phường Hòa Minh) đến Công an phường trình báo lúc 9 giờ 40 cùng ngày, chị D. sử dụng mạng xã hội Facebook để truy cập vào trang web có tên "Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An" (có tích xanh) để đặt phòng khách sạn. Sau khi làm theo các yêu cầu của trang web, chị đã chuyển khoản 5 lần với tổng số tiền hơn 178 triệu đồng nhưng vẫn không đặt được phòng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, để phòng chống lừa đảo qua mạng, người dân cần thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn phạm tội tránh mắc bẫy.

Khi nhận cuộc gọi lạ có yếu tố đe dọa, liên quan pháp lý, cần bình tĩnh xác minh lại qua kênh chính thống hoặc thông báo ngay cho cơ quan Công an, tuyệt đối không thực hiện các thao tác hoặc chuyển tiền như đối tượng yêu cầu. Bên cạnh đó, để tránh bị lừa đảo khi đặt phòng khách sạn trực tuyến, người dân nên ưu tiên các nền tảng đặt phòng uy tín; kiểm tra thông tin kỹ lưỡng; không chuyển khoản cá nhân khi chưa xác minh. Hãy gọi điện xác nhận với khách sạn trước khi thanh toán và đọc kỹ các điều khoản hủy phòng, hoàn tiền.

P.V

Tái xuất tình trạng mạo danh nhân viên Cục Đăng kiểm yêu cầu chuyển khoản 10.000 đồng

Cục Đăng kiểm cảnh báo về tình trạng lừa đảo, mạo danh nhân viên Cục Đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe yêu cầu chuyển khoản 10.000 đồng.

Nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo qua mạng

Thời gian qua, nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong đó nổi lên các thủ đoạn lừa đảo mới như: vay vốn nhanh 24 giờ, tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, bán hàng qua App… Bên cạnh đó, một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng cũ, như: giả danh cán bộ Công an, Tòa án,

Lừa đảo công nghệ cao thủ đoạn cũ nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy

Từ ngày 9 đến 15-6, tại TP Đà Nẵng, Công an thành phố đã ghi nhận 5 vụ lừa đảo công nghệ cao có tính chất, mức độ tinh vi khiến người dân hoang mang.